Cao Bằng phấn đấu mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện

(PLVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 7 đợt tập trung tiếp nhận hiến máu tình nguyện với gần 2000 người đăng ký tham gia. 
Cao Bằng rất quan tâm đến hoạt động hiến máu tình nguyện.
Cao Bằng rất quan tâm đến hoạt động hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động được tỉnh Cao Bằng quan tâm và chú trọng nhằm giúp đỡ nhiều bệnh nhân đang cần máu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Trong nửa đầu năm 2020, toàn tỉnh duy trì 8 câu lạc bộ “Hiến máu tình nguyện” với 350 thành viên tham gia và vận động các tình nguyện viên tham gia hiến tổng số hơn 1100 đơn vị máu, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức tiếp nhận các đơn vị máu cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ khám chữa bệnh kịp thời.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định: Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân đạo, nhân văn cao đẹp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở địa phương. Đồng thời, yêu cầu tập trung tuyên truyền, mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, góp phần cùng cả nước khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2020.

Tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo các cấp để phát huy vai trò, chức năng trong công tác vận động hiến máu tình nguyện đạt kết quả tốt, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần triển khai nghiêm túc chương trình “Hành trình Đỏ” tỉnh Cao Bằng năm 2020; khuyến khích các ngành, các cấp tổ chức thường xuyên các hoạt động hiến máu tình nguyện bằng những hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Quan tâm làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2020, toàn tỉnh huy động được 3.600 đơn vị máu. Chuẩn bị tốt về địa điểm và vận động toàn dân hưởng ứng chương trình “Hành trình Đỏ” tổ chức vào tháng 7/2020 đạt kết quả tốt./.

Đọc thêm