“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em“

(PLVN) - Là chủ đề của chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) được Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.
Chương trình trao quà cho các em thiếu nhi, ảnh: Phạm Lộc
Chương trình trao quà cho các em thiếu nhi, ảnh: Phạm Lộc

Chương trình đã trao 45 phần quà (mỗi phần gồm 300.000 đồng và học phẩm) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đem lại nguồn động viên giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh mong muốn các cấp Đoàn - Đội trong toàn tỉnh cần triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, đến tận nhà hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ cho trẻ em bị xâm hại.

Thực hiện rà soát lập danh sách tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không sống chung cha mẹ, trẻ sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, trẻ mồ côi,… để tạo điều kiện giúp đỡ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, các em thiếu nhi còn có dịp tham gia các hoạt động trò chơi, giải trí. Đặc biệt được tham quan các đầu sách thiếu nhi từ Ngày hội sách là hoạt động mang tính giáo dục. Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cũng tạo điều kiện tổ chức gian hàng ẩm thực với trên 200 phần.

Các em thiếu nhi cùng nhau tham gia các trò chơi. Ảnh: Phạm Lộc
Các em thiếu nhi cùng nhau tham gia các trò chơi. Ảnh: Phạm Lộc

Được tiếp xúc với sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em giao lưu, trao đổi kiến thức, khuyến khích phát triển năng khiếu, sự sáng tạo, tính đoàn kết tập thể, góp phần tích cực vào việc rèn luyện nhân cách, đạo đức, nâng cao ý thức xã hội, thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em.

Đọc thêm