Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra quân trấn áp tội phạm

(PLVN) - Ngày 27/12, công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,… Tết nguyên đán Canh Tí 2020. 
Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra quân trấn áp tội phạm

Đợt ra quân lần này của công an huyện Nhơn Trạch thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động vui Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Đại tá Cao Hữu Nguyên, trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đã khích lệ cán bộ, chiến sĩ phải cật lực đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê; cưỡng đoạt tài sản; tội phạm kinh tế như: buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ, mua bán sử dụng pháo trái phép... 

 

Lãnh đạo công an huyện cũng đề nghị các lực lượng như cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại tội phạm, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các vụ vi phạm về trật tự giao thông; triển khai lực lượng điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông nhằm kịp thời giải quyết các “điểm nóng” về giao thông, tránh xảy ra tai nạn, ùn tắc,… để bà con an tâm vui xuân đón tết,…

“Trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để nêu cao tinh thần cảnh giác cho người dân và các chủ doanh nghiệp trong công tác bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng sẽ thường xuyên bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các các vụ phạm pháp”, đại tá Nguyên nhấn mạnh. Sau buổi lễ phát động, các lực lượng đã tiến hành diễu hành, thị uy lực lượng trên một số tuyến đường nhằm tuyên truyền về việc ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Đọc thêm