Cửa hàng ăn uống ở Gia Lộc (Hải Dương) cố tình "lờ" qui định chống dịch Covid 19

(PLVN) - Mới đây, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với một số cửa hàng ăn uống ở trên địa bàn có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện tại cửa hàng ăn uống Sách Vổ quán (thuộc khu 1, thị trấn Gia Lộc) của bà Dương Thị Sánh (SN 1971, trú thôn Phúc Mại, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng khi bán hàng ăn tại chỗ cho 13 khách.

Cũng liên quan đến các hành vi vi phạm mùa dịch, ngày 16/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Gia Lộc cũng đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Gia Lộc phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bán đồ ăn sáng), cụ thể:

Rất đông khách đến ăn uống tại Sách Vổ quán.
Rất đông khách đến ăn uống tại Sách Vổ quán.
Ngày 16/8 quán của bà Phạm Thị Ly ở thị trấn Gia Lộc đã bị lực lượng công an lập biên bản vì vi phạm hoạt động trong mùa dịch.
 Ngày 16/8 quán của bà Phạm Thị Ly ở thị trấn Gia Lộc đã bị lực lượng công an lập biên bản vì vi phạm hoạt động trong mùa dịch.

Trường hợp bà Phạm Thị Ly (SN 1966, trú tại số 144 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc) về hành vi: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, quy định tại điểm c khoảng 4 điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Một trường hợp vi phạm khác là bà Hoàng Thị Lan (SN 1966, trú tại số 61 Phố Giỗ, thị trấn Gia Lộc) chủ của một cơ sở kinh doanh về các hành vi: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng; tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo găng tay quy định tại khoảng 1 điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp này, đồng thời củng cố hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Đọc thêm