Cứu hộ kịp thời 6 thuyền viên tàu Jagat Raya bị nạn trên biển

(PLVN) - Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng Hải khu vực III, đến chiều 30/4, vẫn còn 1 thuyền viên trên tàu Jagat Raya, quốc tịch Indonesia mất tích. 
Cứu hộ kịp thời 6 thuyền viên tàu Jagat Raya bị nạn trên biển

Tàu Jagat Raya, quốc tịch Indonesia, trọng tải 300 tấn, trên tàu có 7 thuyền viên (đều là người Indonesia), chở 230 tấn gạo hành trình từ cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đi Philippines. Ngày 26/4, khi đến khu vực Phao số 3 luồng Định An - Sông Hậu (cách mũi Vũng Tàu khoảng 62 hải lý) thì bị vướng cạn.

Sáng 27/4, chủ tàu Jagat Raya đã thông báo tàu bị sự cố máy, vẫn còn bị mắc cạn, nước đánh tràn vào khoang tàu và đề nghị tàu lai dắt hỗ trợ. Tuy nhiên, khi tàu lai dắt tới hiện trường tìm từ phao số 0 đến phao số 23 nhưng lúc đó tàu đã chìm nên không tìm thấy.

Thuyền viên của tàu JAGAT RAYA được đưa sang tàu SAR 413
Thuyền viên của tàu JAGAT RAYA được đưa sang tàu SAR 413 

Chiều tối cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 và SAR 272 đang thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương ra hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Mặc dù điều kiện thời tiết khu vực biển rất xấu (gió Đông Bắc cấp 7-8), có nhiều bãi cạn và sóng cồn nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai khẩn trương liên tục cả ngày lẫn đêm.

Đến ngày 28/4, 06 thuyền viên của tàu bị nạn đã được tìm thấy trong đó 02 thuyền viên trôi dạt trên biển đã được cứu vớt, đưa lên tàu SAR 413 để chăm sóc y tế và 04 thuyền viên trôi dạt vào bờ được bà con ngư dân, Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu cứu và đưa vào bệnh viện tại địa phương để chăm sóc y tế. 

Trong quá trình triển khai tìm kiếm cứu nạn các lực lượng tuân thủ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong quá trình triển khai tìm kiếm cứu nạn các lực lượng tuân thủ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lúc 16 giờ 06 phút ngày 29/4/2020, tàu SAR 413 cập cảng Hải đội 2, Biên phòng tỉnh Sóc Trăng  để bàn giao 02 thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng. Sau khi bàn giao, tàu SAR 413 quay lại hiện trường để tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn. 

Sáng 30/4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, hai tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 272, SAR 413 của đơn vị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thuyền viên người Indonesia đang mất tích với quyết tâm cao nhất.

Đọc thêm