Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ

(PLVN) - Đại hội Đại biểu hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 vừa tổ chức thành công với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh cùng với  những gương mặt tiêu biểu của thanh niên 25 dân tộc tỉnh Lào Cai. Về phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có ông Nguyễn Tường Lâm - Phó chủ tịch thường trực Hội. 

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên khóa IV, trong 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào thanh niên và công tác Hội, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Trên 90% cán bộ, hội viên thanh niên được tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn; Hội các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%; kết nạp mới 27.744 hội viên; 9/9 Ủy ban Hội LHTN huyện, thành phố đạt vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng 05 công trình thanh niên cấp tỉnh; có 358 mô hình làm kinh tế giỏi và mô hình CLB, chi hội thanh niên hoạt động thường xuyên…

Ra mắt Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa V, nhiệm kỳ 2019 -2024
Ra mắt Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa V, nhiệm kỳ 2019 -2024

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm: “Đảng bộ, chính quyền luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới của đất nước cũng như tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hãy ra sức vượt khó khăn, thi đua học tập, lao động sáng tạo, vươn lên nắm lấy thời cơ và vận hội mới, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng trong tiến trình đổi mới, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ V diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chúng ta tin tưởng rằng, tinh thần trung thực, nghị lực, trách nhiệm, cống hiến sẽ được Đại hội phát huy với tinh thần cao nhất, trở thành ý chí và quyết tâm hành động của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên toàn tỉnh, cùng nhau Đoàn kết - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Đọc thêm