Đồng Nai: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

(PLVN) - Người dân xã Thạnh Phú xúc động phấn khởi đón nhận hơn 1 tấn gạo cùng 1.000 khẩu trang từ Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ bà con vượt qua mùa dịch Covid-19.
Đồng Nai: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

Sáng ngày 25/4, tại trụ sở Công an xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương xã Thạnh Phú tổ chức buổi phát quà cho các trường hợp khó khăn, người bán vé số… trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tham dự có cán bộ chiến sỹ phòng An ninh kinh tế cùng Đảng Uỷ, UBND xã Thạnh Phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các cơ quan đoàn thể xã Thạnh Phú.

Tại buổi trao quà, Thượng tá Phạm Hồng Chính  -  Phó Trưởng Phòng An ninh Kinh tế, Công an  tỉnh Đồng Nai - phát biểu: “Phòng An ninh Kinh tế đã huy động cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân góp những phần quà đến để trao tặng, cùng chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn. Mong bà con trong thời gian tới, dù hết giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không chủ quan, cần có biện pháp bảo vệ mình, chung tay phòng dịch hiệu quả, đảm bảo cuộc sống”.

Ngoài 1,1 tấn gạo, 1.000 khẩu trang san sẻ đến bà con trên địa bàn, đoàn công tác kết hợp trao tặng 9 máy rửa tay tự động đến các khu nhà trọ trên địa bàn, giúp người dân ý thức, tăng cường vệ sinh phòng dịch.

Thượng tá Phạm Hồng Chính (thứ 3 từ phải sang) trao tặng máy rửa tay tự động cho địa phương.
Thượng tá Phạm Hồng Chính (thứ 3 từ phải sang) trao tặng máy rửa tay tự động cho địa phương. 

Ông Phạm Lê Nhân – Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú - đại diện địa phương, xin gửi lời cảm ơn mạnh thường quân, phòng an ninh kinh tế Công an tỉnhi đã có những hoạt động thiết thực, chung tay không để ai bỏ lại phía sau. Sắp tới, địa phương đang nỗ lực vận động, tiếp tục phát 200 phần quà cho các đối tượng công nhân, nhà trọ tại hai công ty trực tiếp bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Ông N.V.T, ngụ xã Thạnh Phú xúc động cho biết: “Thời gian qua, nhìn thấy thông tin ATM phát gạo tại các địa phương khác, bản thân tôi rất nóng lòng, ao ước chương trình được triển khai tại xã mình. Cho đến hôm nay, đã thành hiện thực, tôi cảm ơn cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm đã chia sẻ tấm lòng, giúp đỡ cho người dân nghèo chúng tôi vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay”.

Sáng cùng ngày, cũng tại Vĩnh Cửu, nhằm mở rộng chương trình “ATM Gạo Nghĩa Tình”, Tỉnh đoàn Đồng Nai tiếp tục triển khai các điểm lưu động, phát những phần gạo yêu thương giúp đỡ các gia đình thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu trong mùa dịch Covid-19.

Từ ngày 18/4 đến ngày 26/4/2020, chương trình “ATM Gạo Nghĩa Tình” do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp tiếp tục triển khai đến các điểm ATM lưu động, trao tặng 1.500 phần gạo, mỗi phần 5 kg tới các thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, ngưng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, thành phố Biên Hòa.

Tổng số gạo chương trình đã quyên góp cho 2 “ATM gạo” này lên đến 70 tấn, dự kiến sắp tới sẽ triển khai, nhân rộng mô hình rộng khắp đến các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Đây là chương trình Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng địa phương, chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một số hình ảnh về buổi phát quà:

 

 
 
 
 
 

Đọc thêm