Đưa “Hành trình Văn hóa giao thông” đến với học sinh

(PLO) - Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, một số quy tắc tham gia giao thông đúng luật, văn minh, lịch sự, an toàn, giúp các em hình thành ý thức văn hóa giao thông, cách ứng xử trong những tình huống giao thông nhất định; đồng thời, góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
Đưa “Hành trình Văn hóa  giao thông” đến với học sinh

Trong 3 ngày (từ 16 đến 18/4), tại TP Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Kymco Việt Nam cùng Ban Giám hiệu 6 điểm trường THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ tổ chức chương trình “Hành trình Văn hóa giao thông” năm 2018.

Ông Huỳnh Thái Nguyên, Ủy viên BCH TW Đoàn - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP Cần Thơ - cho biết, chương trình nhằm mục đích nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, một số quy tắc tham gia giao thông đúng luật, văn minh, lịch sự, an toàn, giúp các em hình thành ý thức văn hóa giao thông, cách ứng xử trong những tình huống giao thông nhất định; đồng thời, góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, ngoài việc được nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn các biển báo giao thông và cách lái xe an toàn, các em học sinh còn được xem tiểu phẩm về an toàn giao thông tái hiện thực trạng khi tham gia giao thông của học sinh hiện nay với việc các em còn vi phạm rất nhiều lỗi căn bản. Từ đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn Luật Giao thông đường bộ cũng như ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Cũng trong chương trình, ông Huỳnh Công Diện - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều - đã dành nhiều thời gian trao đổi, phổ biến cho học sinh các kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, một số nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông, các hành vi tham gia giao thông không an toàn nhằm định hướng cho học sinh cách thức tham gia giao thông an toàn, đúng luật và văn minh.

Bên cạnh được cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, đến với “Hành trình Văn hóa giao thông” lần này các em học sinh còn được Ban tổ chức mang đến phần trải nghiệm thú vị bằng việc hướng dẫn cho các em cách thức lái xe an toàn với dòng xe 50 phân khối dành cho học sinh cấp 3, đồng thời tham gia trả lời câu hỏi xung quanh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông.

Cô Tạ Thị Diệu Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, cho biết, thời gian qua bên cạnh công tác giảng dạy theo khung chương trình, nhà trường luôn chú trọng đến việc hướng dẫn, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề về an toàn giao thông cho học sinh; tranh thủ lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông qua những giờ ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ... Với những kiến thức về văn hóa và an toàn giao thông mà “Hành trình Văn hóa giao thông” mang đến lần này sẽ giúp các em học sinh thêm tự tin áp dụng một cách hiệu quả nhất vào trong thực tiễn khi tham gia lưu thông trên đường. 

Tại mỗi điểm trường, Ban tổ chức trao tặng 20 phần quà cho học sinh tham gia trả lời xuất sắc các tình huống luật, đồng thời trao tặng học bổng là 1 xe Visar 50cc cho học sinh vượt khó học giỏi.

Đọc thêm