Giải thoát thành công tàu cá mắt cạn trên cửa Nhật Lệ

(PLO) - Sau gần 7 giờ không may bị mắc cạn trên cửa biển Nhật Lệ, tàu cá BĐ 94177 TS đã được cứu hộ và cập bờ an toàn.
Tàu cá BĐ 94177 TS đã cập cảng Nhật Lệ an toàn sau gần 7 giờ bị mắc cạn.
Tàu cá BĐ 94177 TS đã cập cảng Nhật Lệ an toàn sau gần 7 giờ bị mắc cạn.

Chiều tối 31/8, sau khi tìm kiếm nhiều phương án khác nhau, thương lái thu mua hải sản và những người làm hậu cần nghề cá ở TP. Đồng Hới đã liên lạc được với sà lan hút cát mang số hiệu V73 – 00206 do anh Võ Đức Hữu (SN 1979), trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ở cách đó gần 30km để thực hiện phương án hút cát dưới đáy cửa biển Nhật Lệ, giải thoát cho tàu cá bị mắc cạn.

Cũng thời gian này, có 2 tàu cá khác có công suất nhỏ hơn khi vào cửa biển Nhật Lệ cũng bị mắc cạn, nhưng sau khoảng 10 phút vận hết công suất, 2 tàu này may mắn thoát khỏi vùng đáy cạn do cửa biển bồi lấp.

Đến hơn 20h cùng ngày, sà lan V73 – 00206 tiếp cận được khu vực tàu cá bị mắc cạn. Sà lan này đã khẩn trương chĩa ống hút về phía dưới đáy vùng tàu cá bị mắc cạn, để cho bánh lái tàu cá có thể hoạt động trở lại và đẩy bật tàu ra khỏi vùng đáy cạn do bị bồi lấp.

Sau gần 40 phút phối hợp nhịp nhàng giữa sà lan và tàu cá cùng các ngư dân, tàu BĐ 94177 TS đã thoát khỏi vùng mắc cạn, cập cảng Nhật Lệ vào khoảng 22h15 cùng ngày để nhập cá cho mối thương lái, tiếp thêm cho hậu cần gồm đá lạnh, nước ngọt, lương thực, nhu yếu phẩm và ra khơi đánh bắt trở lại vào sáng 1/9.

Như Pháp luật Việt Nam thông tin, khoảng 15h30 ngày 31/8, tàu cá mang số hiệu BĐ 94177 TS, có công suất 460CV, do ngư dân Đặng Hoàng (SN 1979), trú tại Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cùng với 13 ngư dân đang trên đường vào bờ để nhập cá cho thương lái ở tỉnh Quảng Bình thì không may bị mắc cạn trên cửa biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới, cách bờ khoảng 200m.

Tàu BĐ 94177 TS do gia đình thuyền trưởng Hoàng vay mượn mua được cách đây gần 3 tháng, đây chỉ mới là chuyến ra khơi thứ 3 và lần đầu tiên cập bờ nhập cá ở Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại hiện trường: 

Tàu cá bị mắc cạn được lai dắt vào bờ sau khi cứu hộ thành công.
Tàu cá bị mắc cạn được lai dắt vào bờ sau khi cứu hộ thành công.
Ngư dân vận chuyển cá từ tàu BĐ 94177 TS lên bán cho thương lái.
Ngư dân vận chuyển cá từ tàu BĐ 94177 TS lên bán cho thương lái.
Anh Võ Đức Hữu trên chiếc sà lan đã nhiệt tình cứu hộ thành công tàu cá không may bị mắc cạn.
 Anh Võ Đức Hữu trên chiếc sà lan đã nhiệt tình cứu hộ thành công tàu cá không may bị mắc cạn.
Ngư dân tàu BĐ 94177 TS tiếp thêm hậu cần để ra khơi đánh bắt trở lại vào sáng 1/9.
Ngư dân tàu BĐ 94177 TS tiếp thêm hậu cần để ra khơi đánh bắt trở lại vào sáng 1/9. 

Đọc thêm