Gỡ bỏ cách ly cho hơn 1.400 nhân khẩu thôn Chí Trung (Hưng Yên)

(PLVN) - Người dân thôn Chí Trung vỡ oà trong niềm vui sướng khi được gỡ bỏ cách ly, sau 28 ngày cả thôn bị phong tỏa do liên quan đến ca bệnh số 219.
Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được dỡ bỏ cách ly.
Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được dỡ bỏ cách ly.

Sáng 30/04, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly với thôn Chí Trung (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), sau thời gian bị phong tỏa vì đây là nơi sinh sống của bệnh nhân số 219 được Bộ Y tế công bố.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Huyện Văn Lâm cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ trong hời gian cách ly.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Huyện Văn Lâm cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ trong hời gian cách ly.

Ông Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, cho biết sau khi gỡ bỏ cách ly, địa phương vẫn duy trì các trạm y tế, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho người dân trong những ngày tiếp theo. Các công tác về khám sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người dân sau cách ly vẫn được tiếp tục trong 14 ngày nữa.

Trong thời gian cách ly, địa phương không ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Một số người bị các bệnh khác vẫn được điều trị nội trú và chuyển viện khi cần thiết.

Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được dỡ bỏ cách ly.

Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được dỡ bỏ cách ly.

Trước đó, sáng 02/04, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 219 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với bệnh nhân 133 ngày 16/3. Theo đó, toàn bộ khu vực thôn Chí Trung với trên 1.400 nhân khẩu (bao gồm cả dân số cơ học đến địa bàn tạm trú) đã được cách ly trong 28 ngày để khoanh vùng, dập dịch. 

Đọc thêm