HĐND TP. Đà Nẵng họp bàn nhiều nội dung quan trọng

(PLO) - Ngày 6/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì kỳ họp HĐND thứ 3, khóa IX
Ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì kỳ họp HĐND thứ 3, khóa IX

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm có nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND TP dành nhiều thời gian vào việc thảo luận, đánh giá toàn diện các mặt công tác năm 2016, chỉ ra những điểm mạnh, phân tích kỹ hạn chế và nguyên nhân; từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác năm 2017 và cả giải đoạn 2016- 2017. Lần này, HĐND TP Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức các phiên chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm, bức xúc.

Đặc biệt, ông Xuân Anh cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện Nghị định số 144 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP, đồng thời cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như đăng cai tuần lễ cấp cao Apec, kỷ niệm 20 TP trực thuộc TW , lễ hội pháo hoa quốc tế…

Kỳ họp cuối của năm 2016 với nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp cuối của năm 2016 với nhiều nội dung quan trọng

Trong bối cảnh TP phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách về TW từ 15-32%, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi. Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm chỉnh, kịp thời.  

“Vì vậy, ngay tại kỳ họp lần này, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND TP phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đề xuất, hiến kế cho TP, đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần thuyết phục nhau bằng lý lẽ và trí tệ để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Trong ngày làm việc đầu tiên tại hội trường, HĐND TP Đà Nẵng đã nghe báo cáo của UBND TP Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin, trong năm 2016 dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt mục tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết tình hình tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Cụ thể, trong năm 2016 xảy ra 468 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,1% so với năm 2015. Các vụ phạm pháp hình sự làm chết 8 người, bị thương 72 người. Tuy nhiên, dù số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng tội phạm giết người tại Đà Nẵng lại gia tăng.

“Năm 2016 xảy ra 8 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2015. Các đối tượng phạm tội còn trẻ, khoảng 20 đến 30 tuổi, chiếm 70% tổng số đối tượng. Lần đầu tiên ở Đà Nẵng xảy ra vụ người nước ngoài dùng súng thanh toán lẫn nhau vì mâu thuẫn trong làm ăn, kinh doanh. Tội phạm giết người vì ngáo đá cũng liên tục xảy ra 2 vụ trong tháng 11/2016”, báo cáo của UB nêu.

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình kết quả hoạt động năm 2016 và dự kiến chương trình giám sát năm 2017. Theo đó, thời gian qua ban đã tập trung giám sát, kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị về phương án xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Trên lĩnh vực quy hoạch đô thị, ban đã thực hiện giám sát công tác quy hoạch cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills…; phối hợp với các ngành kiểm tra việc xây dựng và cấp phép xây dựng một số dự án kinh doanh khách sạn, nhà hàng ven biển. Bên cạnh đó, Ban Đô thị cũng kịp thời tham mưu cho Thường trực xử lý các vấn đề nóng như tình trạng mất trật tự tại Chợ Mới ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, vụ việc công trình trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp của Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long đã tiến hành xây dựng cả khu phức hợp trung tâm thương mại không phép tại đường Như Nguyệt khiến dư luận bức xúc….

Về ý kiến cử tri, kỳ họp thứ 3 này, cử tri đề nghị thành phố tập trung tìm giải pháp xử lý vấn đề quản lý đất đai ven biển liên quan đến yếu tố nước ngoài; tình trạng các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án khu vực trung tâm thành phố; vấn đề quản lý, sử dụng chung cư, nhà tập thể xuống cấp; vệ sinh thực phẩm; quy hoạch khu công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm…

Đọc thêm