Hòa Bình thống nhất chuyền đổi một báo thành tạp chí

(PLVN) - Ngày 22/5, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chủ trì hội nghị Thống nhất đề án chuyển đổi báo Văn nghệ Hoà Bình thành tạp chí Văn nghệ Hoà Bình.
Hội nghị Thống nhất đề án chuyển đổi báo Văn nghệ Hoà Bình thành tạp chí Văn nghệ Hoà Bình.
Hội nghị Thống nhất đề án chuyển đổi báo Văn nghệ Hoà Bình thành tạp chí Văn nghệ Hoà Bình.

Báo Văn nghệ Hoà Bình trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoà Bình, cơ quan này đóng vai trò tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn học - nghệ thuật, giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương. 

Báo xuất bản 2 kỳ/ tháng, số lượng phát hành khoảng 40.000 tờ/năm. Hàng năm, Báo Văn nghệ Hoà Bình đăng tải hơn 600 tác phẩm văn học - nghệ thuật, duy trì 16 chuyên trang, chuyên mục. Bên cạnh đó, nội dung báo chí chiếm 20-25%, còn các tác phẩm văn học - nghệ thuật chiếm 75-80%.

Việc chuyển đổi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nhất là chất lượng các tin, bài nghiên cứu, quảng bá về bản sắc văn hoá du lịch tỉnh Hoà Bình, qua đó sẽ hoạt động báo chí một cách chuyên nghiệp và tự chủ hơn. Hội nghị cũng đã trao đổi về một số vấn đề sau khi chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Hoà Bình như: Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí xuất bản, chi trả nhuận bút.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chương đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hoà Bình tiếp tục hoàn chỉnh đề án, sớm trình UBND tỉnh dựa trên cơ sở các ý kiến, đóng góp tại hội nghị. 

Theo đề án chuyển đổi Báo Văn nghệ Hoà Bình thành tạp chí Văn nghệ Hoà Bình, sau khi chuyển đổi vẫn sẽ giữ nguyên các tôn chỉ, mục đích hoạt động và các chuyên mục của toà soạn này. Tạp chí có 80 trang, xuất bản 1 số/tháng với số lượng từ 1200-1500 bản./.

Đọc thêm