Hơn 5 tỷ đồng đầu tiên giúp Hà Tĩnh khắc phục bão số 10

(PLO) - Những số tiền ủng hộ đầu tiên đã đến với người dân bị thiệt hại do bão số 10 tại Hà Tĩnh.
Hơn 5 tỷ đồng đầu tiên giúp Hà Tĩnh khắc phục bão số 10

Chiều 18/9, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Tập đoàn FLC và Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10. 

Trong đó, FLC ủng hộ 3 tỷ đồng, Formosa 2 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ.

Tập đoàn FLC ủng hộ Hà Tĩnh 3 tỷ đồng.
Tập đoàn FLC ủng hộ Hà Tĩnh 3 tỷ đồng.

Bí thư Lê Đình Sơn gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn FLC đồng thời cam kết chuyển phần quà đến với người dân nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất. Tỉnh sẽ dành nguồn tiền hỗ trợ đối với những hộ khó khăn, gia đình chính sách bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão. 

Công ty Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh 2 tỷ đồng.
Công ty Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh 2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Dương Tất Thắng cũng cảm ơn Formosa Hà Tĩnh, chia sẻ với những thiệt hại của doanh nghiệp trong bão số 10, tin rằng công ty sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm ổn định sản xuất.

Trước đó, chiều 16/9, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi 150 triệu đồng, Hội đồng hương Hà Tĩnh 50 triệu ủng hộ người dân vùng tâm bão.

Theo thống kê ban đầu từ tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có hơn 69.000 nhà dân bị đổ, tốc mái. Các địa phương thiệt hại nhiều nhất là thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà...

Mưa bão còn làm ngập 29 thôn với 4.699 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông (Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà). Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên bị ngập toàn xã với 2.400 hộ, có nơi ngập sâu 0,6 m đến 0,7m.

Trên 3.100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.000 ha nước ngọt và 1.100 ha mặn, lợ (800 ha tôm và 300 ha nhuyển thể) bị ngập, hư hại hoàn toàn.

Đọc thêm