Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế

(PLO) - Sáng 7/11, Đoàn cán bộ Quân khu 4, do Đại tá Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đã vào kiểm tra lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Lãnh đạo Quân khu 4 Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3
Lãnh đạo Quân khu 4 Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3

Thay mặt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng đã báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Công tác trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuần tra canh gác trước, trong và sau hội nghị APEC; công tác phối hợp Công an, Biên phòng và các lực lượng nắm bắt tình hình tham mưu đề xuất và xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là tuyến biển, tuyến biên giới; công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Sau khi nghe báo cáo, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3; huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc. Qua kiểm tra, Đại tá Trần Khắc Bang biểu dương lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai tốt các phương án, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động.

Đại tá Trần Khắc Bang yêu cầu triển khai tốt kế hoạch, mệnh lệnh, chỉ lệnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) của Bộ tư lệnh Quân khu từ tỉnh đến cơ sở, triển khai lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phòng chống, khắc phục bão lụt, cứu hộ, cứu nạn người mất tích do lũ cuốn trôi. Yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên nước lũ rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó.

Đọc thêm