Liên tiếp phát hiện nhiều ghe vô chủ chở hàng điện tử đã qua sử dụng

(PLVN) - Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị  vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt giữ một ghe gỗ chở hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nghi vấn nhập lậu.

Qua công tác, trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ  quần chúng nhân dân. Khoảng 01 giờ 10 phút, ngày 18/5, lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang,Công an huyện An Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra 1 ghe gỗ (trọng tải 30 tấn), không có người quản lý, nghi vấn vận chuyển hàng lậu đang đậu tại tại khu vực bến Sông Hậu thuộc địa phận ấp Hà Bao 2 (xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang). 

Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe gỗ có 122 cục lạnh, 215 cục nóng máy điều hòa nhiệt độ các loại (đã qua sử dụng) trị giá hàng hóa khoảng 675 triệu đồng. 

Trước đó, vào khoảng 01 giờ 40 phút ngày 17/5, tại khu vực đoạn Sông Hậu thuộc địa phận ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã phát hiện và bắt giữ 1 ghe gỗ trọng tải 30 tấn có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đậu cặp bờ sông, không người quản lý. 

Qua kiểm tra, phát hiện trên ghe gỗ có 96 cái laptop, 28 cây quạt đứng, 15 cái tủ lạnh, 144 cục lạnh, 133 cục nóng máy điều hòa nhiệt độ, 70 nồi cơm điện… các loại (đã qua sử dụng) trị giá hàng hóa khoảng 1,04 tỷ đồng. 

Tại thời điểm kiểm tra, thu giữ không có ai nhận là chủ sở hữu số hàng điện lạnh trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ tang vật để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm