LLVT tỉnh TT Huế ra quân huấn luyện năm 2018

(PLO) - Để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sáng ngày 1/3, Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 tại 11 điểm.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 tại 11 điểm.

Trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, 100% cơ quan, đơn vị, Nhà trường huấn luyện thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, nhất là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, xe máy, trang bị bị kỹ thuật, thành thạo tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ; Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; Sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến; Kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị bảo đảm cho lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng địch trên mọi quy mô, trong mọi tình huống. 


Trong đó, chú trọng huấn luyện đồng bộ, vững chắc cho từng chiến sĩ và cả phân đội giỏi về chiến thuật tiến công, phòng ngự, cơ động phòng tránh, đánh trả tiến công hiệu quả hoả lực của địch, nguỵ trang nghi binh để bảo vệ lực lượng, phương tiện; Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện đêm, huấn luyện đến đâu, chắc đến đó, kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu, nội dung chưa thống nhất để uốn nắn, sửa chữa.

Sau khoá huấn luyện kiểm tra, sát hạch phải đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi, riêng cán bộ chủ trì 100% giỏi.




Sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị tổ chức hội thao, hội thi nhận thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.v.v.. giữa đơn vị này với đơn vị khác nhằm tạo cho tuổi trẻ một sân chơi bổ ích, lành mạnh, phong phú ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện, đồng thời để cho các đơn vị trưng bày, giới thiệu các mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng phục vụ cho học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau./.

Đọc thêm