Lực lượng Biên phòng Ngọc Côn căng mình tuần tra biên giới

(PLVN) - Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, Đồn biên phòng Ngọc Côn thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.
9 đối tượng bị lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Ngọc Côn bắt giữ khi đang vượt biên trái phép về nước.
9 đối tượng bị lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Ngọc Côn bắt giữ khi đang vượt biên trái phép về nước.

Mới đây nhất, vào khoảng 5h20’ ngày 6/8/2020 tại khu vực đường mòn lên biên giới giữa mốc 804 và 805 thuộc xóm Đòong Luông – Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phát hiện và bắt giữ 9 công dân Việt Nam, gồm 5 nam, 4 nữ có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra ban đầu, 9 công dân  trên đều khai nhận đi Trung Quốc làm thuê và nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam qua đường biên giới nhằm tránh bị kiểm tra, cách ly. Tổ tuần tra đã hoàn tất hồ sơ, lấy lời khai của các đối tượng và bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Trùng Khánh đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 5/8, Đồn Biên phòng Ngọc Côn cũng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804. Ngày 3/8, bắt giữ 21 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 804-805. Ngày 28/7, bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực giữa mốc 796 và 797.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh trong nước ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc Covid-19 mới. Do đó, lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Ngọc Công đã tăng cường túc trực, thường xuyên tuần tra trên các tuyến biên giới, đặc biệt ở những địa điểm rừng rậm, lối mòn, nhanh chóng phát hiện và bắt giữ những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm