Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 cứu nạn thành công 4 thuyền viên trên biển

(PLVN) - Ngày 06/6, tàu 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cấp cứu kịp thời 4 thuyền viên của tàu cá QNA 90444 TS bị tai nạn trên biển.
Tàu cá QNA 90444 TS bị tai nạn trên biển
Tàu cá QNA 90444 TS bị tai nạn trên biển

Cụ thể, trong quá trình hoạt động tại khu vực cách Tây Nam Đảo Sinh Tồn Đông khoảng 5 hải lý, do bất cẩn, 4 thuyền viên của tàu QNA 90444 TS, gồm các ông: Nguyễn Xuân Vang (SN 1973), Nguyễn Xuân Võ (SN 1981), Nguyễn Tấn Ninh (SN 1968) và Lê Văn Hoàng (SN 1987) đã bị tai nạn lao động làm đứt ngón tay và bỏng chân.

Sau khi được cán bộ tàu 8005 cấp cứu và chữa trị, 4 ngư dân sức khỏe đã ổn định.

Được biết, nhiều năm qua, các đơn vị trực thuộc BTL Vùng CSB 3 luôn có mặt kịp thời cấp cứu được nhiều tàu, thuyền viên, ngư dân làm ăn trên biển gặp nạn; xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc; kiểm tra, xử phạt hành chính hàng trăm tàu thuyền vi phạm.

Cấp cứu và chữa trị cho ngư dân bị nạn
Cấp cứu và chữa trị cho ngư dân bị nạn 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, ngư dân làm ăn hợp pháp trên biển, cấp phát hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển, về nhiệm vụ bảo vệ tuyến cáp quang biển AAG, về cách nhận biết tiền chất ma túy, tác hại của ma tuý đối với gia đình và cộng đồng.

Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương, tỉnh thành ven biển, các báo đài trung ương và địa phương nơi đơn vị được giao quản lý, đóng quân tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển đảo, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp cận và cấp cứu kịp thời

Tàu 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp cận và cấp cứu kịp thời

Đọc thêm