Mưa dông làm Cao Bằng thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ đồng

(PLVN) - Sáng 4/3, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cao Bằng cho biết: Do chịu ảnh hưởng không khí lạnh dịch chuyển xuống phía Nam, từ 14 giờ 30 phút đến hơn 15 giờ ngày 3/3/2020, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra lốc, mưa dông tại một số địa phương, gây ngập úng, thiệt hại sản xuất, đời sống người dân và giao thông ùn tắc.
Mưa dông tại Cao Bằng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng
Mưa dông tại Cao Bằng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Cụ thể, các địa phương chịu thiệt hại lớn nhất gồm: Thành phố Cao Bằng và các huyện: Nguyên Bình, Hòa An.

Trận mưa lớn kèm gió lốc đã làm 153 nhà ở bị thiệt hại (cụ thể, Thành phố Cao Bằng 1 nhà; huyện Nguyên Bình 39 nhà và huyện Hòa An 113 nhà), trong đó, 2 nhà ở bị sập hoàn toàn (cụ thể, 1 nhà xóm Cốc Mòn, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình và 1 nhà xã Hồng Việt, huyện Hòa An); 151 nhà ở bị tốc mái, trong đó 5 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Về nông nghiệp diện tích rau màu bị ngập úng, hư hỏng 27,8 ha. Về giao thông, mưa lũ làm cuốn trôi 1 cầu giao thông; nhiều điểm bị ngập úng cục bộ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường của Thành phố Cao Bằng.

Ngoài ra, trận mưa lớn kèm gió lốc đã làm 1 cột đèn điện cao áp bị gãy đổ; 1 nhà văn hóa xã bị hư hỏng do cây đổ vào; 7 xe máy bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính ban đầu hơn 1 tỷ 200 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chủ động huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp đất đá, đảm bảo giao thông; rà soát, thống kê thiệt hại.

Hiện, tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, cơ sở hạ tầng do mưa lũ gây ra./.

Đọc thêm