Năng lực đáp ứng cách ly điều trị trong toàn tỉnh Bến Tre là khoảng 5.000 ca

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có cuộc khảo sát thực tế cơ sở vật chất để chuẩn bị thành lập khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng chống chọi trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.


Ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, hiện tại năng lực đáp ứng cách ly điều trị trong toàn tỉnh là khoảng 5.000 ca, trong đó cơ sở vật chất hiện hữu tại khu Đồng Gò có thể đáp ứng 2.000 ca, còn lại là các khu vực khác.

Theo đánh giá, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định khả năng chứa 1.000 chỗ cách ly y tế tập trung, Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi dùng cách ly và điều trị với sức chứa 2.000 chỗ. Do đó, qua khảo sát, Bến Tre quyết định chọn khu Đồng Gò gồm Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định làm khu cách ly khoảng 3.000 bệnh nhân; còn khu 17ha bên cạnh dự kiến sẽ dùng xây dựng bệnh viện dã chiến.

Chủ trương của tỉnh là chỉ khi nào dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát quá mức mà các khu vực khác không đáp ứng được, Bến Tre ghi nhận số ca nhiễm vượt qua 200 giường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thì sẽ kích hoạt khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi
 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, tham mưu ỦY ban Nhân dân tỉnh ký ban hành, trong đó có phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị sở ngành khi có tình huống dịch xảy ra.

Đồng thời, các đơn vị như: Điện lực, Cấp thoát nước cùng tham gia với Bến Tre để thực hiện tốt nhất công tác cách ly này. Các đơn vị phải dự trù mua sắm vật tư, trang thiết bị liên quan để đáp ứng khi có yêu cầu triển khai.

Tùy theo cấp độ của dịch, Bến Tre sẽ sử dụng phương án cách ly tương ứng. Việc mua sắm cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khi xảy ra dịch. Các công việc phải được đưa vào kế hoạch phân công cụ thể, triển khai đồng bộ.

Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của dịch, tỉnh nâng cao năng lực xét nghiệm 1.600 mẫu/ngày, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm cho 5.000 trường hợp cách ly. Được biết, sắp tới Sở Y tế Bến Tre sẽ phối hợp với các huyện liên quan thống nhất chọn điểm cách ly tập trung với sức chứa 2.000 chỗ ở khu vực cù Lao Minh.

Đọc thêm