Nhóm chém 2 thanh niên trọng thương trong quán nhậu ở Quảng Trị ra đầu thú

(PLVN) - Sau gần nửa tháng gây án, nhóm 5 đối tượng xông vào quán nhậu chém 2 thanh niên trọng thương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Ngày 1/4, thông tin từ Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho hay, liên quan đến vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu Candy (khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị), 5 đối tượng liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 19/3, một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại quán Candy thì bất ngờ bị 5 đối tượng bịt khẩu trang, mang theo hung khí xông vào tấn công khiến 2 người bị thương.

Theo camera ghi lại, nhóm đối tượng này bất ngờ xông vào quán và chém nhiều nhát vào một thanh niên đang ngồi nhậu. Vì bất ngờ thanh niên này không thể chống đỡ và sau đó bị chém ngã gục xuống nền. Gây án xong, những đối tượng này liền rời khỏi hiện trường.

5 đối tượng bịt khẩu trang, mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán nhậu Candy chém người (Ảnh cắt từ clip)
 5 đối tượng bịt khẩu trang, mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán nhậu Candy chém người (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 28/3, đơn vị này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Ngô Thùy Tiên (SN 1994; trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) về tội “Cố ý gây thương tích” sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngay sau khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can và truy nã, đến hôm qua (31/3), bị can Ngô Thùy Tiên cùng các đối tượng Đặng Đình Trung, Nguyễn Viết Văn, Nguyễn Tăng Trường và Nguyễn Lương Sơn đã đến cơ quan công an để đầu thú. 

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm