Pháo lậu giấu trong cabin xe đầu kéo qua Cửa khẩu Cha Lo

(PLO) - Tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chiều 1/12 cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển 19 hộp pháo, trọng lượng 24,7 kg được cất giấu trong cabin xe đầu kéo.
Tài xế Trung và tang vật là 19 hộp pháo lậu. Ảnh: Hoài Nam.
Tài xế Trung và tang vật là 19 hộp pháo lậu. Ảnh: Hoài Nam.

Khoảng 18h30 tối 30/11, tại Trạm Kiểm soát liên ngành Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng khi kiểm tra xe đầu kéo 15C – 183.47 chở hoa quả cho Công ty ASEAN (trụ sở tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) nhập cảnh từ Lào về Việt Nam đã phát hiện số pháo lậu nói trên.

Tài xế điều khiển là Đinh Xuân Trung (SN 1990, quê ở xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) khai nhận, pháo lậu được mua ở thị xã Thà Khẹc (Lào) với mục đích về quê sử dụng trong dịp Tết.

Lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 9/11, lực lượng biên phòng cũng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hàng ngàn quả pháo, trọng lượng gần 50kg từ Lào về Việt Nam do một tài xế khác là Đặng Quốc Hùng (SN 1986, quê ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vận chuyển trên xe đầu kéo.

Đọc thêm