Phạt 10 triệu đồng vì đăng Facebook nói chợ Bình Chánh bị phong tỏa

(PLVN) - Sáng 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, 33 tuổi vì đăng Facebook sai sự thật. 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền tại cơ quan Công an.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền tại cơ quan Công an.

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 31/3, bà Hiền viết thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân "Hien Nguyen Thi” nội dung “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong toả nah các cô chú anh cj. 15 ngày sau mới nhóm bán lại.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM, phát hiện tài khoản Facebook "Hien Nguyen Thi" có đăng tải bài viết với nội dung trên.

Làm việc với Công an, bà Hiền thừa nhận đăng tải nội dung trên trang cá nhân facebook của mình liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng không nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh, không kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải, mặc dù các cơ quan chức năng ra sức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Đồng thời khi trả lời các bình luận trên facebook về thông tin do mình đưa lên, bà Hiền khẳng định hoàn toàn chính xác đã làm nhiều người tò mò, hoang mang…

Với hành vi trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền đã bị Công an huyện Bình Chánh, TP HCM ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook. 

Đọc thêm