Phạt 2 người Trung Quốc ra khỏi nhà vì lý do không cần thiết ở Cẩm Giàng

(PLVN) - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang thực hiện phong tỏa do là điểm nóng về dịch nhưng 2 người Trung Quốc vẫn ra khỏi nhà không có lý do.
Hải Dương đang thực hiện giãn cách xã hội rất triệt để, nhiều người ra khỏi nhà không lý do đã bị xử phạt.
Hải Dương đang thực hiện giãn cách xã hội rất triệt để, nhiều người ra khỏi nhà không lý do đã bị xử phạt.

Hồi 17h30 ngày 20/02, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện Cẩm Giàng đã phát hiện 2 người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đi xe máy và xe đạp điện trên dường cánh đồng khu vực thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng).

2 ngước nước ngoài cùng quốc tịch Trung Quốc là Huang Cheng Lan (nữ, SN 1973) và Huang Weiming (nam, SN 1970). Cả 2 là chuyên gia kỹ thuật hiện làm việc tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng).

Hai người trên hiện đang tạm trú tại thôn Phú An (xã Cao An) và đều đã xét nghiệm Covid – 19, có kết quả âm tính, không thuộc diện F2, F3.

2 công dân Trung Quốc trên đã viết tường trình, thừa nhận ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 người trên, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Đọc thêm