Phát hiện thi thể nam sinh bị sóng biển cuốn trôi cách hiện trường hơn 20km

(PLO) - Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11/3, sau gần 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể nam sinh viên trôi dạt vào bờ biển xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách vị trí gặp nạn hơn 20km.
Lực lượng cứu hộ ứng trực tìm kiếm nạn nhân suốt cả tuần qua
Lực lượng cứu hộ ứng trực tìm kiếm nạn nhân suốt cả tuần qua

Sau gần 1 tuần bị sóng biển cuốn trôi,thi thể nam sinh Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An, đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Nông Lâm Huế.) đã được tìm thấy.

Vị trí nạn nhân được tìm thấy ở bên bờ biển xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách vị trí nạn nhân gặp nạn hơn 20 km.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành khám nghiệm và khâm liệm trước khi làm các thủ tục để gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê nhà lo hậu sự.

Gia đình nạn nhân đau đớn ngóng tin con trên bờ
Gia đình nạn  nhân đau đớn ngóng tin con trên bờ

Được biết, Đạt là con thứ 2 trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, đang học năm nhất ngành Chăn nuôi, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Anh trai đang học năm 4 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Gia đình nông dân nghèo có 2 đứa con đi học xa nên cuộc sống khá chật vật.

Ông Công (bố nạn nhân) bị bệnh viêm đa khớp, ngoài 3 sào ruộng cũng phải đi phụ hồ kiếm thêm tiền. Bà Thái (mẹ nạn nhân) phải ra Hà Nội đi giúp việc, vừa nuôi thân, vừa nuôi các con ăn học.

Trước đó, vào ngày 05/3, Đạt cùng với hai người bạn về biển Phú Thuận để chơi. Trong lúc ra tắm biển, nạn nhân bị sảy chân và bị sóng biển cuốn trôi mất tích, các bạn đi cùng gọi người ứng cứu nhưng không kịp.

Gần một tuần qua, chính quyền địa phương đã huy động người dân và hơn 100 thợ lặn cùng tìm kiếm nhưng không phát hiện được tung tích nạn nhân ở khu vực gần hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Đọc thêm