Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre lưu ý thực hiện chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

(PLVN) - Ngày 18/08/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức đến thăm và động viên các chiến sĩ đang làm việc và  người dân tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 895 thuộc xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức (áo trắng) trao đổi tình hình với Thượng tá Nguyễn Văn Cường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức (áo trắng) trao đổi tình hình với Thượng tá Nguyễn Văn Cường.

Trong đợt cách ly lần thứ 4, khu cách ly tập trung Trung đoàn 895 đã tiếp nhận 186 công dân về từ Dubai. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với đơn vị y tế tổ chức khám cho 3 phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 và 1 ca chạy thận.

Báo cáo tình hình tại khu cách ly, Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phụ trách chung ban điều hành khu cách ly) cho biết: Hiện tại lực lượng vẫn đảm bảo tốt khối lượng công việc khá nhiều và thái độ phục vụ ân cần, niềm nở, chăm sóc y tế rất tốt cho công dân cách ly.

Qua đó, Ban điều hành khu cách ly cũng đề xuất nhiều nội dung liên quan công tác phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tri, Giồng Trôm, tiến hành cho lực lượng tham gia nhiệm vụ cách ly trong trường hợp cần thiết.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, kết quả đạt được tại khu cách ly. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong tâm thế sẵn sàng và triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đặt ra.

Trong đó, "cẩn thận các quy trình chuyên môn, giao tiếp thân thiện với bà con cách ly, quan tâm, đảm bảo tốt mọi mặt, chuyên tâm làm nhiệm vụ không được chủ quan" -Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Đức yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất cụ thể với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, UBND tỉnh thực hiện chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế huyện thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch, thường xuyên thông tin, kịp thời chia sẻ các tình huống tại khu cách ly.

Đọc thêm