Quảng Ninh: Khai trương Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

(PLO) - Ngày 30/12, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai trương Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là một trong ba công trình hạ tầng lớn của tỉnh Quảng Ninh được khai trương cùng ngày.
Thủ tướng cắt băng khai trương Cảng
Thủ tướng cắt băng khai trương Cảng
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khai trương Cảng khách quốc tế Hạ Long
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khai trương Cảng khách quốc tế Hạ Long

Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long là cảng chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, xóa “điểm nghẽn” lớn của ngành du lịch tàu biển là các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng.

Đây được xem là một sự kiện trọng đại của tỉnh Quảng Ninh

Đây được xem là một sự kiện trọng đại của tỉnh Quảng Ninh

Không gian bên ngoài nhà ga hành khách giống như một góc phố cổ bên Vịnh Hạ Long, nhưng bên trong lại sang trọng và bí ẩn như tầng hầm của con tàu biển thế kỷ 13, với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ cùng 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ.

Khi đi vào hoạt động Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long sẽ tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho ngành du lịch Quảng Ninh, mở thêm những không gian mới cho hợp tác, phát triển du lịch, kinh tế mang tầm quốc tế. Đây cũng sẽ là đòn bẩy thu hút dòng khách quốc tế sang trọng đến với thành phố di sản, tạo đà cho du lịch bứt phá.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong ngày khai trương
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong ngày khai trương 
Thủ tướng Chính phủ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh
Thủ tướng Chính phủ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh
Một góc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
Một góc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành dự lễ khai trương
Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành dự lễ khai trương

Đọc thêm