“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” sẽ trồng 100.000 cây tại Bắc Kạn

(PLO) -Triển khai “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, góp phần tạo môi trường cảnh quan, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, cuối tháng 7/2018, Bộ TN&MT , UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk sẽ trồng hơn 100.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đèo Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Hình minh họa
Hình minh họa

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”được thực hiện thường niên bắt đầu từ năm 2012 - với thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng tham gia trồng thêm nhiều cây xanh trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình đã được tổ chức ở hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc, với sự hưởng ứng và tham gia của hơn 10 ngàn tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cư dân sinh sống tại các nơi thực hiện trồng cây xanh… với nhiều hiệu quả thực tiễn và lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

Trước đó, ngày 2/5, Bộ TN&MT và Vinamilk đã tiến hành trồng gần 100 ngàn cây các loại như đước, phi lao, xà cừ… có giá trị khoảng 900 triệu đồng tại các khu vực như Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, khu vực bờ biển xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau nhằm khắc phục tình trạng hạn hán, chống xâm nhập mặn tại địa phương.

Đọc thêm