Rực rỡ cung đường hoa phượng ở Hậu Giang

(PLVN) - Men trên con đường dài khoảng 5km hướng từ ngã 3 Vĩnh Tường (Phường Vĩnh Tường) về trung tâm Thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), người đi qua không khỏi ngước nhìn, ngỡ ngàng trước hai hàng hoa phượng dọc bên đường nở đỏ rực. 

Hoa phượng là loài hoa báo hiệu mùa hè, loài hoa gắn liền với lứa tuổi học thơ ngây. Hễ thấy loài hoa này khoe sắc là chợt gợi nhớ bao ký ức tuổi thơ ùa về, có những ký ức vui hòa vào đó cũng không ít chuyện buồn man mác.

Hoa phượng nở đỏ rực hai bên đường, khiến người đi qua cảm thấy thích thú.
Hoa phượng nở đỏ rực hai bên đường, khiến người đi qua cảm thấy thích thú. 
Hoa nở đỏ rực vào những cơn mưa đầu mùa cuối tháng 4 đầu tháng 5. Hoa cụm lớn dài 20 - 30 cm, nang hoa xếp thưa, xòe rộng, hoa lớn màu đỏ tươi hay đỏ cam.
 Hoa nở đỏ rực vào những cơn mưa đầu mùa cuối tháng 4 đầu tháng 5. Hoa cụm lớn dài 20 - 30 cm, nang hoa xếp thưa, xòe rộng, hoa lớn màu đỏ tươi hay đỏ cam.
Hoa phượng khoe sắc.
Hoa phượng khoe sắc. 
Có hàng nghìn cây hoa phượng được trồng dọc theo con đường, mỗi cây cao khoảng 4m – 10m, trồng cách nhau khoảng 10m.
Có hàng nghìn cây hoa phượng được trồng dọc theo con đường, mỗi cây cao khoảng 4m – 10m, trồng cách nhau khoảng 10m. 

Đọc thêm