Sà lan mắc kẹt dưới gầm, tàu hỏa phải bò 5km/h qua cầu Rạch Cát

(PLVN) - Sà lan tự hành loại 500 tấn khi lưu thông đến cầu Rạch Cát thuộc địa phận phường Hiệp Hoà (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì va vào thành cầu, đúng lúc triều cường dâng nhanh khiến sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu.

Khoảng 18 giờ ngày 5/12, sà lan tự hành mang số hiệu DT-25683 loại 500 tấn lưu thông trên sông Cái hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn. Khi đến cầu Rạch Cát, tại điểm giao nhau giữa phường Quyết Thắng và phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà thì sà lan bất ngờ va vào thành cầu. Cùng lúc này, triều cường dâng nhanh khiến sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu.

Tàu lửa buộc chạy 5km/h vì sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát.
Tàu lửa buộc chạy 5km/h vì sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát.

Dù lái tàu đã cố gắng bơm nước cho sà lan chìm xuống để thoát ra, nhưng do triều cường lên quá nhanh khiến nỗ lực thoát khỏi cầu trở nên bế tắc.

Nhận tin báo, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hoà cùng lực lượng địa phương tiến hành phong toả hai bên cầu, tìm phương án giải cứu sà lan. Thời điểm này, có 2 chuyến tàu hỏa chở khách đi qua đường sắt phía bên trên cầu. Để đảm bảo phía ngành đường sắt đã cảnh báo lái tàu cho xe qua cầu với tốc độ chậm 5km/giờ và qua cầu an toàn.  

Đến 20 giờ 30 phút tối 5/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công sà lan này ra khỏi khu vực cầu .

Cầu Rạch Cát (còn gọi cầu Đồng Nai Nhỏ) là cầu sắt bắc qua sông Cái, một nhánh của nhánh sông Đồng Nai chảy quanh cù lao Phố, nối phường Quyết Thắng với phường Hiệp Hòa.

Thời gian qua kết cấu thép của cầu đã xuống cấp, tỉnh Đồng Nai từng kiến nghị và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu và đề xuất phương án nâng cấp hoặc xây mới cầu Rạch Cát trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm