Thí sinh tỉnh nghèo đạt giải cao “Văn hay chữ tốt” năm 2016

(PLO) - Hơn 230 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh tham gia cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2016.
Hai thí sinh đạt giải nhất cuộc thi Văn hay chữ tốt ĐBSCL năm 2016
Hai thí sinh đạt giải nhất cuộc thi Văn hay chữ tốt ĐBSCL năm 2016

Hôm qua (27/11), tại Long An, diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2016. 

Tại lễ trao giải, có 232 giải được trao cho các thí sinh tham dự tại các vòng thi, với tổng trị giá 276 triệu đồng. Ngoài ra, Prudential còn trao tặng 50 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Long An, địa phương đăng cai tổ chức vòng chung kết cấp khu vực.

Trước đó, từ tháng 9/2016, các 300.000 học sinh tại các trường trung học cơ sở khắp các tỉnh, thành khu vực đã dự thi tại các tổ vòng thi từ cấp trường, huyện đến cấp tỉnh. Từ đó 78 thí sinh được tuyển chọn để tham gia tranh tài ở vòng trung kết khu, diễn ra tại Trường THPT Chuyên Long An vào cuối tuần qua.

Ban tổ chức trao giải nhất cho em Đỗ Thúy Quỳnh
Ban tổ chức trao giải nhất cho em Đỗ Thúy Quỳnh

Kết quả cuộc thi, ở khối lớp 6–7, Em Đỗ Thúy Quỳnh học sinh trường THCS Lê Hồng Phong của tỉnh Sóc Trăng xuất sắc đạt giải nhất; giải nhì thuộc về em Nguyễn Ngọc Lan Nhi, trường THCS Bảo Định (Tiền Giang); ba thuộc về hai em Phạm Minh Thư, trường THCS Thái Bình (Trà Vinh) và Trương Nguyễn Trà My, trường THCS Lê Lợi (TP Cần Thơ).

Còn ở khối lớp 8–9, em Nguyễn Ngọc Trúc đạt giải nhất và em Kim Thái Huyền Vi đạt giải nhì cả hai em cùng đến từ trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh; hai giải ba thuộc về em Cao Mỹ An, trường THCS Ngãi Tứ (Vĩnh Long) và em Trương Diễm Quỳnh, trường THCS Phú Lộc (Sóc Trăng). Đa phần các giải đạt cao tại cuộc thi lần này đều thuộc về các học sinh đến từ các tỉnh có kinh tế khó khăn hơn các tỉnh khác trong khu vực.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” trở thành một sân chơi thường niên cho các em học sinh trung học cơ sở; nhằm góp khơi dậy lòng yêu thích tiếng nói, chữ viết dân tộc nói chung và môn văn trong nhà trường nói riêng. Hy vọng qua sân chơi này, ít nhiều tiếp thêm sức mạnh, chắp thêm đôi cánh để các “cây bút trẻ” bay cao và xa hơn để phát huy năng lực sẵn có của các em.

Cuộc thi “Prudential -Văn hay chữ tốt” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự tài trợ của Prudential từ năm 2000. Năm 2004, cuộc thi được mở rộng đến khu vực ĐBSCL. 

Đọc thêm