Tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL năm 2017

(PLO) - Chiều ngày 27/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân năng động sáng tạo, Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu ĐBSCL năm 2017
Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL
Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL

Được biết đây là hoạt động thường niên của VCCI Cần Thơ. Sau 9 năm tổ chức, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nhân và được lãnh đạo địa phương khu vực ĐBSCL đánh giá cao.

Tại buổi lễ có 36 doanh nhân năng động sáng tạo và 81 doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2017 được vinh danh. Đặc biệt, VCCI Cần Thơ còn tổ chức xét khen thưởng “Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực ĐBSCL năm 2017” nhằm khẳng định sự đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quá trình hoạt động kinh doanh ổn định đối với địa phương, qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Thông qua việc tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của doanh nhân, doanh nghiệp gắn liền với những thành quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm dịch vụ uy tín cho cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, ĐBSCL hiện có 74.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 600.000 tỷ đồng, chiếm 12,4% so với số doanh nghiệp trên cả nước. Trong 9 tháng qua đã có gần 4.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy tính ổn định, bền vững trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL.

Để phát huy tinh thần đó, TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, từng bước xây dựng văn hoá kinh doanh trong bối cảnh hội nhập./. 

Đọc thêm