Triệt phá 3 tụ điểm tệ nạn xã hội tại Bạc Liêu

(PLVN) - Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ngày 15 và 16/12/2019, Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải ra quân triệt phá thành công 03 tụ điểm tệ nạn xã hội do các quý bà tổ chức.

Triệt phá 3 tụ điểm tệ nạn xã hội tại Bạc Liêu

Trong tổng số 3 vụ tệ nạn xã hội bị triệt phá có 1 vụ ghi số đề do đối tượng Mai Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1964, ngụ tại ấp 02, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) ghi với tổng số tiền phơi đề là 4.770.000đ; 2 vụ đánh bạc ăn tiền liên quan đến 06 đối tượng gồm: Trần Thị Tuyền, sinh năm 1983, ngụ tại ấp 03, thị trấn Gành Hào; Phạm Thị Điệp, sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Sẩm, sinh năm 1963, cùng ngụ tại ấp 01 thị trấn Gành Hào; Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1966, Mai Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1964, cùng ngụ tại ấp 2, thị trấn Gành Hào và Trương Thị Triệu (sinh năm 1976, ngụ tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Tang vật thu giữ trong 02 vụ đánh bạc ăn tiền gồm có 6 chiếc điện thoại di động, 28 bộ bài đã qua sử dụng và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.
 Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Tại trụ sở cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm và chấp nhận bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Riêng đối với trường hợp của bà Mai Thị Mỹ Lệ, đối tượng vi phạm cùng lúc 2 hành vi là đánh bạc ăn tiền và ghi phơi đề sẽ bị xử phạt với mức phạt hành chính là 5.000.000đ; tuy nhiên, nếu trong 12 tháng, bà Lệ còn tái phạm hành vi sẽ bị khởi tố bắt giam theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm