Tuổi trẻ Lai Châu chung tay xây dựng quê hương

(PLVN) - Là một tỉnh có hơn 87% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Lai Châu vốn được biết đến là địa phương còn khó khăn về nhiều mặt. Với mong muốn góp phần xây dựng quê hương, những năm qua Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch nhằm khơi gợi sức trẻ, sự sáng tạo của tuổi trẻ địa phương trong phát triển kinh tế.

Thông qua các chương trình, chủ đề công tác được đề ra theo từng năm như: “Tuổi trẻ Lai Châu sáng tạo xây dựng quê hương”, “Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu tham gia xây dựng nông thôn mới” hay “Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp”… đã giúp thanh niên Lai Châu có cơ hội tham gia thực hiện nhiều nhiều dự án, mô hình cụ thể, giúp làm giàu cho bản thân và gia đình, từng bước xây dựng quê hương.

Mô hình trồng hoa địa lan với 1.000 chậu của anh Hảng A Dơ ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) Ảnh: Việt Hoàng
Mô hình trồng hoa địa lan với 1.000 chậu của anh Hảng A Dơ ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) Ảnh: Việt Hoàng 

Trong đó, tháng 11/2020, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ III với chủ đề “Khát vọng vươn lên”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để có thêm nguồn lực giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay. Đến nay, nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn là trên 583 tỷ đồng; quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn hơn 700 triệu đồng… Từ đây, nhiều mô hình kinh tế mới, cách làm hay đã mang lại hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thanh niên đoàn tỉnh hiện đang duy trì hàng trăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như mô hình nuôi lợn của anh Vàng A Lai, bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ cho thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm; mô hình trồng hoa địa lan với 1.000 chậu của anh Hảng A Dơ ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ hay mô hình phát triển kinh tế trang trại của anh Hồ Hữu Thức ở khu 17 (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên)…Qua đó, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo của địa phương qua từng năm.

Cùng với đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã duy trì các tổ tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 2.500 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho gần 1.350 thanh niên.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuổi trẻ Lai Châu cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức các hoạt động với nhiều việc làm thiết thực như: Chăm lo hộ nghèo, người già neo đơn, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn... Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành hành động thường xuyên của mỗi chi đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên Lai Châu tham gia xây nhà cho người dân.
Đoàn viên, thanh niên Lai Châu tham gia xây nhà cho người dân. 

Trong năm 2020, thanh niên toàn tỉnh đã thắp sáng 10 km đường giao thông nông thôn trị giá 700 triệu đồng; tu sửa 95 nhà văn hóa với tổng trị giá 117 triệu đồng; xóa 13 nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá 875 triệu đồng; sửa chữa 611,1 km và làm mới 72,127 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 200 nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh với tổng trị giá 600 triệu đồng tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường…

Có thể nói, bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ Lai Châu đã và đang cùng chung tay, góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo quê hương. Không chỉ làm giàu chính đáng cho bản thân, thanh niên địa phương còn đang góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đưa Lai Châu ngày một phát triển về mọi mặt.

Đọc thêm