Xã Bình Lộc (Khánh Hòa) phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay

(PLVN) - Là một xã mới thành lập, Bình Lộc (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã đạt được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại trong năm nay.
Xã Bình Lộc mới được thành lập từ ngày 1/4/2020.
Xã Bình Lộc mới được thành lập từ ngày 1/4/2020.

Bình Lộc là một xã mới được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2020 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Bình và Diên Lộc (huyện Diên Khánh) theo Nghị quyết số 894 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Là xã đồng bằng nằm phía Tây Nam huyện Diên Khánh, Bình Lộc có tổng diện tích tự nhiên 13,11km2, gồm 6 thôn, 1.820 hộ, 7.118 nhân khẩu.

Từ khi thành lập đến nay, thu ngân sách Nhà nước của xã Bình Lộc đạt gần 3 tỷ đồng. Bộ phận một cửa đã tiếp nhận và giải quyết hơn 300 hồ sơ, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân. Xã đã thu hoạch được 520ha lúa vụ đông - xuân, năng suất 75 tạ/ha, hiện nay phải tạm dừng gieo trồng vụ lúa hè - thu do hạn. Trong năm nay, địa phương phấn đấu giảm 4/19 hộ nghèo, đồng thời định hướng người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập.

Xã Bình Lộc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay.
 Xã Bình Lộc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay.

Hiện tại, xã Bình Lộc đã đạt được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại (trường học, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập) trong năm nay. Địa phương đang xây dựng một số công trình như: trường học, thủy lợi, chợ, nhà văn hóa thôn… bằng các nguồn vốn đối ứng để đạt tiêu chí nông thôn mới và triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian qua, ở hầu hết các thôn của xã Bình Lộc đã có những bước chuyển biến rõ rệt, hệ thống điện đường theo công trình thắp sáng đường quê được thực hiện và duy trì nhân rộng; mô hình thu gom rác được thực hiện đảm bảo nhằm giữ vệ sinh môi trường chung trong thôn xóm; hệ thống nước sinh hoạt được đầu tư, đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân…

Xã Bình Lộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Xã Bình Lộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân.

“Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững của cộng đồng dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trên địa bàn và phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới”, Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Lộc Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Lộc, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng chính quyền địa phương luôn nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính luôn được địa phương chú trọng, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, đời sống nhân dân từng bước ổn định và phát triển.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, đảm bảo trật tự kỷ cương pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra”, ông Đông cho biết.

Đọc thêm