Xe bus chở 200kg nội tạng động vật hôi thối

(PLO) - Hơn 200kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối được CSGT phát hiện trong thùng xốp, ướp lạnh, gửi trên xe bus mang đi tiêu thụ.
Số nội tạng động vật được ướp đá bỏ trong thùng xốp dán kín
Số nội tạng động vật được ướp đá bỏ trong thùng xốp dán kín

Thông tin từ Đội CSGT 1/48 (thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, vào khoảng 8h30 cùng ngày tổ công tác của đội tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua TX Thái Hòa (Nghệ An), phát hiện chiếc xe bus mang BKS 37B - 018.99 (thuộc Công ty Đông Bắc) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

6 thùng xốp chứa nội tạng động vật hôi thối
6 thùng xốp chứa nội tạng động vật hôi thối

Khi dừng xe kiểm tra thì phát hiện trên xe có 6 thùng xốp chứa đầy nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trọng lượng khoảng 200kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Bùi Đức Bình và phụ xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến số nội tạng nói trên.

Chiếc xe bus hãng Đông Bắc bị CSGT phát hiện chở theo nội tạng động vật
Chiếc xe bus hãng Đông Bắc bị CSGT phát hiện chở theo nội tạng động vật

Theo lời khai của tài xế thì số hàng do một người gửi từ Diễn Châu lên thị trấn Quỳ Hợp với giá cước 300 ngàn đồng để tiêu thụ. Khi xe lưu thông đến địa bàn thị xã Thái Hoà thì bị phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ số nội tạng được bàn giao cho Trạm chăn nuôi thú y thị xã Thái Hoà xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đọc thêm