Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với  bà N.T.M có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải thông tin giả mạo phát ngôn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hôm 7/5/2021. 
Bà N.T.M tường trình nội dung sự việc tại cơ quan Công an.
Bà N.T.M tường trình nội dung sự việc tại cơ quan Công an.

Bà N.T.M (sinh năm 1972, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị phạt về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành mời bà N.T.M đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà M đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước nói chung và hình ảnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói riêng. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M 5 triệu  đồng.

Việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý đối với các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi giả mạo, thông tin sai sự thật liên quan đến chỉ đạo, phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, răn đe đối với các cá nhân, tổ chức khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong việc chung tay thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Đọc thêm