“Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 1“

(PLO) - BCH Trung ương đoàn TNCS HCM mới phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 1" và diễn đàn "Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao". Vòng chung kết, trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).
“Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 1“

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất” do Ban chấp hành Trương ương Đoàn TNCS HCM phát động nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nói chung; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Trong dịp này, hàng trăm thanh niên trong địa bàn đã sôi nổi chia sẻ kinh nghiệm, trình bày những khó khăn và thuận lợi, mong muốn được các ban ngành hỗ trợ, giúp đỡ khi thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Trao tặng 2 mô hình ứng dụng KHCN của Trung ương Đoàn cho thanh niên Nghệ An
Trao tặng 2 mô hình ứng dụng KHCN  của Trung ương Đoàn cho thanh niên Nghệ An


Nhiều chuyên gia, nhà kinh tế đã chia sẻ bí quyết, cách thực hiện và tháo gỡ những băn khoăn trăn trở của thanh niên nhằm giúp thanh niên tự tin mạnh dạn quyết tâm thực hiện ý tưởng.

Bên cạnh đó, diễn đàn "Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao" tập trung chủ yếu giải đáp thắc mắc chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn; những vướng mắc trong chính sách hỗ trợ và nêu các kiến nghị, hỗ trợ cần thiết đối với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp.

Ngoài ra diễn đàn còn khuyến khích các thanh niên “dám nghĩ, dám làm”, vươn lên vượt khó làm giàu chính từ quê hương mình, ứng dụng công nghệ cao vào khởi nghiệp từ những cái nhỏ nhất. Đồng thời tiếp thu những ý tưởng mới lạ có tính thực tế cao nhằm phát huy được sức mạnh của thanh niên thế khỉ 21. Đoàn đại biểu Trung ương và các đoàn viên thanh niên đã đi tham quan mô hình sản xuất sữa và rau sạch công nghệ cao của Tập đoàn TH đóng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Đọc thêm