Porsche muốn có Volkswagen AG?

(AutoNet)- Trong bối nền kinh tế suy thoái, đối với những công ty đang nắm trong tay khoản tiền đầu tư và nguồn lực mạnh mẽ thì đây là cơ hội tốt để họ tiếp cận với thị trường.

 Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, các nhà đầu tư và nhiều doanh nghiệp kinh doanh đang lâm vào khủng hoảng khó khăn. Tuy nhiên, đối với những công ty đang nắm trong tay khoản tiền đầu tư và nguồn lực mạnh mẽ thì đây là cơ hội tốt để họ tiếp cận với thị trường.

Trong đó, chúng ta có thể nhắc tới Volkswagen AG khi cổ phần của công ty này đang bị Porsche dần dần thâu tóm. Đó là kết quả của một chặng đường dài ấp ủ mà Porsche đã đợi chờ bấy lâu.

Mặc dù cơn bão tài chính vừa diễn ra nhưng trên góc độ quy mô thị trường xe hơi toàn cầu, nó chưa thực sử ảnh hưởng lớn đến Porsche. Vì vậy, mới đây Porsche đã công bố với giới truyền thông về việc nắm trong tay 50.76% số cổ phần của Volkswagen AG, đồng thời cũng trở thành cổ đông lớn nhất của Volkswagen AG.

20091771447.jpg

Trên thực tế, Volkswagen AG để Porsche mua lại rất nhiều cổ phần đã khiến cho  hãng xe này phải chịu áp lực lớn từ phía công nhân. Họ cũng đã phản đối phương án bán đi cổ phần mà Volkswagen AG đề ra nhưng hai bên vẫn quyết định tiếp tục tiến hành các thoả thuận như đã hứa, và cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân cũng như hoạt động của công ty.

Tuy hiện tại Porsche đang nắm giữ hơn một nửa số cổ phần của Volkswagen AG nhưng theo luật pháp của Đức, Porsche chỉ được bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị và chính thức điều hành mọi hoạt động của công ty khi đã nắm giữ trong tay hơn 75% cổ phần. Bên cạnh đó, điều khoản của Volkswagen AG lại quy định rõ một cổ đông bất kỳ muốn có toàn quyền lãnh đạo công ty thì phải có ít nhất 80% cổ phần.

Do đó, muốn có được ít nhất 80% cổ phần, đối với Porsche mà nói, chắc chắn sẽ tạo ra một khó khăn nhất định và điều này đồng nghĩa với việc Porsche sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa để có thể hoàn thanh mục tiêu này.

  • Ngô Minh (theo CNNAuto)

Đọc thêm