GM hợp tác với Trung Quốc sản xuất xe giá rẻ

(AutoNet) - GM đang xem xét việc sản xuất một chiếc xe để cạnh tranh với Tata Nano tại các thị trường đang phát triển.

GM đang xem xét việc sản xuất một chiếc xe để cạnh tranh với Tata Nano tại các thị trường đang phát triển.

nd1.jpgĐể sản xuất một mẫu xe nhỏ và giá rẻ như vậy, GM sẽ phải tăng cổ phần trong trong công ty Wuling Automobile Co. của Trung Quốc, nơi hãng đang nắm giữ 34%. Wuling là công ty sản xuất và bán xe van, pickup với giá khoảng 3000 USD cho các khu vực đang phát triển.

Phó chủ tịch GM Bob Lutz cho biết, nếu Wuling sản xuất xe thương mại, GM có thể sử dụng nó để đối đầu với Tata Nano. Ông cũng tiết lộ thêm, GM đang bổ sung ngân sách cho việc phát triển mẫu xe này. “Chúng tôi muốn sản xuất một chiếc xe giá rẻ và nó có thể sẽ không được bán tại các nước phát triển bởi vì không đáp ứng các quy định nghiêm ngặt”

nd2.jpg

Mẫu xe Nano của Tata

Phát biểu trên Leftlane tại Triển lãm Detroit Auto Show 2008, CEO GM Rick Wagoner cho biết, cấu trúc cũ sẽ là giải pháp lý tưởng cho xe siêu rẻ. Wagoner cũng ủng hộ ý kiến của Lutz rằng những chiếc xe như thế không dành cho thị trường Mỹ. Có rất nhiều chiếc xe ở Mỹ có mức giá khoảng 2.500 USD và “chúng được gọi là xe đã qua sử dụng”.

  • H.H

Đọc thêm