Tọa đàm về công tác quân sự, quốc phòng

(PLVN) -  Ngày 23/6, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Học viện Quốc phòng đã tổ chức buổi tọa đàm về công tác quân sự, quốc phòng với các cán bộ, giảng viên, học viên lớp đạo tạo cao cấp Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 10 Học viện Quốc phòng
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tranh lưu niệm cho Đoàn Học viện Quốc phòng.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tranh lưu niệm cho Đoàn Học viện Quốc phòng.

Tại buổi tọa đàm 2 bên đã được nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về một số đặc điểm tình hình trên địa bàn và những thành tựu, kết quả về xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương mà lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong những năm qua.

Đặc biệt là những kết quả trong công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển và hình ảnh của những người Lính cụ Hồ trên quê hương Thừa Thiên Huế luôn được mọi tầng lớp nhân dân yêu mến.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnhphát biểu tại Tọa đàm.
 Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnhphát biểu tại Tọa đàm.

Sau khi nghe báo cáo, các Đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay và phát triển vượt bậc của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tại địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.
 Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhiều vấn đề trong công tác quân sự quốc phòng địa phương như: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mà đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình hiện nay….

Đọc thêm