Tội phạm hô “có bom”, máy bay trễ chuyễn 2 giờ

(PLO) - Một tội phạm được C45 (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) áp giải từ Hà Nội đi TP. HCM trên chuyến bay VN 253 đã làm loạn đồng thời hô có bom trong hành lý khiến cho hành khách đi máy bay bị hoảng loạn.
Tội phạm hô “có bom”, máy bay trễ chuyễn 2 giờ
Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sự việc trên xảy ra trên chuyến bay VN253 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 15h40 chiều 5/1.
Theo thông báo chính thức của Vietnam Airlines (VNA), sự việc xảy ra sau khi máy bay đóng cửa và được đẩy ra khỏi thang ống (pushback). Hành khách là một tội phạm nam giới, số ghế 57J.
Khi được hai cán bộ C45 (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an) áp giải lên máy bay, đối tượng này lấy lý do đi vệ sinh. Lợi dụng lúc được tháo còng tay, tên tội phạm vùng ra, hô lớn rằng trên máy bay có bom.
Ngay sau đó đối tượng đã được 2 chiến sỹ công an khống chế.
Ông Vũ Thế Phiệt (Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảng vụ đã thực hiện phương án khẩn nguy cách ly tàu bay và đưa hành khách ra, đồng thời kiểm tra lại tàu bay theo đúng quy trình".
Chuyến bay sau đó khởi hành lúc 16h55', chậm 2h so với kế hoạch. Sự việc diễn ra làm xáo trộn quy trình khai thác thường lệ cho một chuyến bay của hãng, ảnh hưởng đến 246 khách đi cùng chuyến.

Đọc thêm