Tội phạm ngày càng tinh vi và nguy hiểm

(PLO) - Đánh giá tình hình tội phạm và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp vào sáng nay (8/10), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao nhận định, trong 5 năm qua, tình hình tội phạm tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, các loại tội phạm ngày càng tinh vi và nguy hiểm.
Ba đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển 227 bánh heroin bị bắt tại Lào Cai ngày 22/4/2015
Ba đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển 227 bánh heroin bị bắt tại Lào Cai ngày 22/4/2015
5 năm qua, VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan điều tra trong việc giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm. 
VKS các cấp đã kiểm sát việc giải quyết gần 388 nghìn tin báo, tố giác của các cơ quan điều tra. Đồng thời tiến hành kiểm sát điều tra vụ án ngay từ khi khởi tố, kiểm sát chặt chẽ các quyết định của cơ quan điều tra, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Khởi tố gần 1.2000 vụ liên quan đến tham nhũng
Theo đánh giá của VKSNDTC, hiện nay các thế lực thù địch và tổ chức phản động vẫn không ngừng lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để tổ chức các hoạt động gây rối; lợi dụng mạng internet tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; kích động chống đối khối đại đoàn kết toàn dân và nội bộ Đảng; lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc thực hiện hành vị chống đối nhà nước.
Thống kê của VKSND tối cao cho biết, trong 5 năm qua, cơ quan VKS đã khởi tố 78 vụ về các tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Hệ thống VKS cũng đã khởi tố 1.192 vụ, chủ yếu là các tội “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ”Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”… Các loại tội phạm này xảy ra nhiều trong lĩnh vưc ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai, đầu tư dự án…
Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Đánh giá các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKSND tối cao khẳng định, loại tội phạm này diễn ra ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực tài chính, tín dụng. Cũng nghiêm trọng không kém các loại tội phạm trên là các vụ vi phạm quy định trong lĩnh vực xây dựng, an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 
Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra trên truyến đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm 8 người tử vong; vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trường đúc trụ bê tông chắn sóng xây dựng cầu cảng thuộc công trường Fomosa làm 13 người chết, 28 người bị thương. Thống kê lại tội phạm trật tự, an toàn xã hội, VKS đã khởi tố 114.712 vụ , chủ yếu về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, đánh bạc…
Đáng chú ý, các loại tội phạm về ma túy diễn ra ngày càng nghiêm trọng với các đường dây xuyên quốc gia, tính chất chống người thi hành công vụ ngày càng manh động, liều lĩnh; nhiều đối tượng sử tụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt. 
Theo dự báo của ông Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trong thời gian tới tình hình tội phạm sẽ  còn tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động lôi kéo kích động gây rối an ninh, trật tự, chống phá chính quyền. Tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng và nghiêm trọng hơn; tội phạm ma túy thủ đoạn tinh vị hơn, số lượng ma túy ngày càng lớn, một số tội phạm quốc tế lợi dụng Việt Nam để trung chuyển ma túy tổng hợp dạng “đá” số lượng lớn tiếp tục gia tăng. 
“Trước tình hình đó, công tác phòng chống tội phạm nói chung, công tác kiểm sát nói riêng cần được tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường. Qua đó đấu tranh, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống của nhân dân”- ông Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh./.

Đọc thêm