Trốn nã 19 năm không thoát án

(PLO) - Bị cáo là Nguyễn Văn Học (1974, quê Hải Dương) vừa bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 315 triệu đồng. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 14/4/1995, trong thời gian Học làm thợ mộc tại xã Thanh Hòa, Bù Đốp, Bình Phước thì xảy ra mâu thuẫn với ông Thái, chủ xưởng mộc cùng xã. Bị ông Thái cầm gậy gỗ đánh thẳng vào đầu gây chảy máu, Học ra xã Thanh Hòa trình báo nhưng không được giải quyết ngay. 
Tức giận, Học lấy trộm khẩu súng AR15 trang bị cho dân quân tự vệ bắn thẳng vào người ông Thái làm phá nát nội tạng, gây tử vong. 
Gây án xong Học vượt biên sang Campuchia trốn truy nã. Đến năm 1996, Học tìm về quê tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn lấy vợ sinh con. Đến năm 2002, Học chuyển cả gia đình lên thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang sinh sống. 
Ngày 4/4/2014, Học đã bị bắt sau 19 năm trốn truy nã và bị di lý về Bình Phước quy án./.

Đọc thêm