Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/11, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1971-2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng công ty UDIC.
Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng công ty UDIC.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Cục Xây dựng Hà Nội, được thành lập năm 1971 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, kiến thiết Thủ đô. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, UDIC là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Hiện nay, UDIC có 37 công ty thành viên, trong đó có 6 công ty liên doanh với nước ngoài. Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đạt trên 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong 5 năm gần đây, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt trên 16.000 tỷ đồng...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc UDIC.Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc UDIC.

Các dự án tạo dấu ấn của UDIC như Các khu đô thị mới Trung Yên, Yên Hòa, Nam Thăng Long; đường Vành đai 3, đường dẫn cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường 5 kéo dài, Bệnh viện Bạch Mai, trụ sở Công an thành phố Hà Nội, trụ sở liên cơ tỉnh Quảng Ninh...

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước đã có quyết định trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể Tổng công ty và Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Luyến và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Tuyên.

Đọc thêm