Tổng kết công tác quản lý và sử dụng đất đai

Sáng ngày 31-5, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Các đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 31-5, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Các đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Mô tả ảnh.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THÀNH LÂN
Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, thành phố đã thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.300 dự án, với tổng diện tích hơn 17.000ha; đã di dời giải tỏa trên 85.000 hộ dân; tổng số tiền thu từ đất hơn 20.000 tỷ đồng, riêng số thu tiền sử dụng đất trong năm 2010 là 4.606 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã cho ghi nợ tiền sử dụng đất trên 5.300 tỷ đồng. Đặc biệt, đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng trên 500ha đất quốc phòng để thực hiện chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thành phố đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hợp lý mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tế của thành phố, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân. Chính nhờ thực hiện tốt các chính sách đã tạo sự đồng thuận cao trong đại đa số nhân dân. Đáng biểu dương là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đã đạt 95% số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở và đất nông nghiệp và là địa phương đi đầu trong cả nước về hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai vẫn còn một số bất cập như: Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai còn chồng chéo, việc quản lý đất đai có lúc còn lỏng lẻo; hệ thống thủ tục hành chính về đất đai còn rườm rà, phức tạp, gây nhiều khó khăn, phiền hà cho công dân. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công việc này còn hạn chế. Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các KCN đạt tỷ lệ thấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sớm giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác cấp quyền sử dụng đất ở các KCN, kiến nghị Trung ương sửa đổi một số điều Luật Đất đai; các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trước khi chuyển đổi thành đất ở, thời hạn cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như việc tách thửa, thu thuế nhà đất...
Đề nghị UBND các quận, huyện kiên quyết xử lý việc xây dựng nhà trái phép; các cơ quan đền bù, giải tỏa thu hồi dứt điểm diện tích đất còn lại trong quá trình giải tỏa, tránh trường hợp xây nhà siêu mỏng, siêu méo. Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, các đơn vị chức năng tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành Chỉ thị về quản lý đất đai. Đặc biệt, yêu cầu từ nay, các cán bộ, công chức các ban quản lý đền bù, giải tỏa, tái định cư… chấm dứt ngay việc kinh doanh mua bán đất đai; các địa phương kiểm tra lại toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp đã chuyển quyền sử dụng đất cho chủ khác nhưng sử dụng không đúng mục đích đất sản xuất, nhằm mục đích đầu cơ, bỏ đất trống nhiều năm liền, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí đất sản xuất thì thu hồi ngay, không đền bù…

Thành Lân

Đọc thêm