Tổng thống Putin chúc mừng Gazprom về Dòng chảy Phương Bắc 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Gazprom và các đối tác của công ty về việc hoàn thành các công trình trên Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2.
Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, chuỗi thứ hai của Nord Stream 2 đã được đổ đầy khí kỹ thuật. Ảnh: Ceenergy News
Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, chuỗi thứ hai của Nord Stream 2 đã được đổ đầy khí kỹ thuật. Ảnh: Ceenergy News

"Tôi muốn chúc mừng Gazprom và các đối tác của bạn trong dự án Nord Stream 2 đã hoàn thành công việc tạo ra đường ống bổ sung lớn này và thực tế là nó đã sẵn sàng đi vào hoạt động", ông Putin nói tại cuộc họp hôm thứ Tư.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, "Nga và các đối tác đã hoàn thành nhiệm vụ của họ trong việc tạo ra Nord Stream 2, giờ đây là quyền quyết định của người châu Âu" và ngay sau khi các đối tác châu Âu đưa ra quyết định về việc bắt đầu hoạt động, khối lượng lớn khí đốt bổ sung của Nga sẽ ngay lập tức chảy sang châu Âu. Tổng thống cũng nhắc lại rằng con số này sẽ là khoảng 55 tỷ mét khối mỗi năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng việc khởi động đường ống Nord Stream 2 sẽ dẫn đến việc giảm giá khí đốt ở châu Âu, kể cả đối với Ukraine. "Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường ngay tại chỗ. Tất cả những quốc gia và người tiêu dùng của những quốc gia tiêu thụ khí đốt của Nga, sẽ ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Điều này cũng áp dụng cho những người tham gia kinh tế và các hộ gia đình", ông Putin nói sau khi người đứng đầu Gazprom, Alexey Miller, đã báo cáo về việc hoàn thành việc lấp đầy chuỗi thứ hai của đường ống dẫn khí bằng khí kỹ thuật.

Người đứng đầu nhà nước Nga nói thêm rằng, "ngay cả đối với Ukraine, điều này (sự ra mắt của Nord Stream 2) sẽ dẫn đến việc giảm giá", "bởi vì họ lấy một lượng đáng kể khí đốt của Nga theo giá thị trường châu Âu". Ông Putin lưu ý rằng giá của Ukraine hiện nay khá cao, lên tới "1.000 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 mét khối."

Ông nói: “Tất nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả đối với một quốc gia như Ukraine, vì lý do chính trị, đã từ chối trực tiếp lấy khí đốt của Nga và buộc phải lấy với giá cao như vậy. Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng việc khởi động đường ống dẫn khí đốt sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá cả đối với Kiev.