TP Chí Linh đảm bảo vận chuyển hàng hoá thông suốt phục vụ người dân dù dịch Covid-19

(PLVN) - Mới đây, UBND TP Chí Linh đã có văn bản yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các chốt, trạm kiểm soát ra vào thành phố cho phép các đơn vị được vận chuyển hàng hóa, vật tư, nguyên liệu sản xuất đến các cơ sở, địa điểm kinh doanh được phép hoạt động để phục vụ người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND TP Chí Linh yêu cầu hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được phép lưu thông trên thị trường theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Ngoài ra, các lực lượng kiểm soát và người, phương tiện vận chuyển phải tiến hành các biện pháp sát khuẩn, tiêu độc, khử trùng đối với người, phương tiện và hàng hóa trước khi vận chuyển vào thành phố, đảm bảo an toàn.

UBND thành phố cũng yêu cầu chủ phương tiện, người vận chuyển phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian cho phép các phương tiện hoạt động ra vào thành phố từ 20 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông báo mới.

TP Chí Linh tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hoá thông suốt phục vụ người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh hoạ).
 TP Chí Linh tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hoá thông suốt phục vụ người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh hoạ).

Theo tìm hiểu, hiện Bệnh viện dã chiến thứ 3 đang được thi công, lắp đặt tại cơ sở 2 Trường Đại học Sao Đỏ, thuộc TP Chí Linh. Ngay từ chiều ngày 31/1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2 Lữ đoàn 454, Trường Quân sự Quân khu 3, các lực lượng khác của TP Chí Linh đã tiến hành san gạt mặt bằng khuôn viên, lắp đặt hệ thống điện nước, vệ sinh phòng...

Với tinh thần “thần tốc”, các lực lượng trên đang nỗ lực từng phút, từng giờ phấn đấu hoàn thành bàn giao Bệnh viện dã chiến thứ 3 cho đơn vị y tế trong ít ngày tới. Bệnh viện dã chiến thứ 3 sẽ sử dụng 2 dãy nhà 9 tầng của Trường Đại học Sao Đỏ làm nơi tiếp nhận bệnh nhân; một dãy nhà 3 tầng dùng để lắp đặt các trang thiết bị xét nghiệm, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện có quy mô khoảng 300-500 giường bệnh.

Tập đoàn Sun Group cũng đã tháo dỡ một phần trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) để đóng gói vận chuyển ra Hải Dương lắp đặt tại Bệnh viện dã chiến thứ 3 này.

Trước đó, theo dự kiến ban đầu, tỉnh Hải Dương đề nghị thành lập Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada tại phường Cộng Hoà, TP Chí Linh. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện này đã được chuyển đến cơ sở 2 Trường Đại học Sao Đỏ do nằm biệt lập với khu dân cư, bảo đảm giãn cách, thuận tiện vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế.

Đọc thêm