TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

(PLVN) - Ông Võ Khắc Thái - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TP HCM và ông Huỳnh Thạch Vũ được điều động giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Củ Chi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định cho các cán bộ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định cho các cán bộ.

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP về điều động ông Võ Khắc Thái - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3, đến nhận công tác tại Thành ủy TP HCM.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TP về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 4 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thanh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MV Dịch vụ công ích quận 4.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, có trình độ Cử nhân hành chính, Cao cấp lý luận chính trị. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận 3 từ tháng 5/2016 đến nay.

Ông Võ Thanh Dũng sinh năm 1970, có trình độ là Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ quản lý công trình đô thị, Cao cấp lý luận chính trị.

Cùng ngày 31/3, TAND TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh án tại TAND huyện Củ Chi.

Theo đó, ông Huỳnh Thạch Vũ (sinh năm 1973), Chánh án TAND huyện Cần Giờ, giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Củ Chi kể từ ngày 1/4. Ông Vũ làm Chánh án TAND huyện Cần Giờ từ ngày 15/6/2017.

Đồng thời, ông Vũ Tùng Lâm (sinh năm 1971), Chánh án TAND huyện Củ Chi, được điều động đến công tác tại TAND TP HCM.

Trước đó, ngày 30/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định phê duyệt kết quả bầu nhân sự Chủ tịch UBND quận 7, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy quận 7, được các đại biểu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 7, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng ngày 30/3, lãnh đạo TAND TP HCM trao quyết định giao quyền quản lý và điều hành tại TAND huyện Cần Giờ cho Phó Chánh án Lê Thị Diễm Châu. 

Đọc thêm