TP HCM: Phúc thẩm vụ Cty Tân Thuận bán rẻ đất công

(PLVN) -  Tòa phúc thẩm xác định thiệt hại trong vụ ông Tất Thành Cang duyệt bán đất công là 207 tỷ đồng (thời điểm tội phạm hoàn thành) chứ không phải 730 tỷ đồng như quan điểm của VKS.
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Ngày 3/4, quan điểm trên được TAND Cấp cao tại TP HCM đưa ra khi bác kháng nghị của VKSND TP HCM.

Theo HĐXX, thiệt hại do hành vi sai phạm của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy); Trần Công Thiện (nguyên TGĐ Cty Tân Thuận) và 8 đồng phạm trong việc bán rẻ hai dự án Khu dân cư (KDC) Phước Kiển (Nhà Bè) và KDC Ven Sông (quận 7) phải xác định ở thời điểm hành vi phạm tội hoàn thành.

Do đó, TAND TP xác định thiệt hại ở hai dự án là 207,4 tỷ đồng là có căn cứ. Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm đã buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án để thu hồi tài sản cho Nhà nước là có cơ sở.

Trước đó, VKS kháng nghị đề nghị Tòa Cấp cao xác định lại thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 730 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của Cty Quốc Cường Gia Lai, tuyên trả 16,9 tỷ đồng Cty này đã nộp vào tài khoản của CQĐT (cấp sơ thẩm đã thu hồi). Lý do là, các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, tức chủ thể bị thiệt hại là Cty Tân Thuận, nghĩa vụ bồi thường thuộc về các bị cáo.

Còn tại dự án KDC Ven Sông đã được Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách, HĐXX cho rằng việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm mất an ninh trật tự khu vực nên giữ phán quyết của cấp sơ thẩm (giao UBND quản lý, xem xét giải quyết theo pháp luật về đất đai, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; buộc các bị cáo liên đới bồi thường 283 tỷ đồng thiệt hại thực tế theo bản án sơ thẩm). Việc Cty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo yêu cầu tiếp tục thực hiện dự án là vượt quá thẩm quyền HĐXX.

Về trách nhiệm hình sự, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thiện và 6 người khác, giữ nguyên mức án 3-13 năm tù. Riêng 2 người được giảm từ 4 xuống 2 năm 4 tháng tù và từ 3 năm tù giam xuống 3 năm tù treo. Các quyết định khác được HĐXX phúc thẩm giữ nguyên.

Ông Cang không kháng cáo, chấp nhận mức án 6 năm tù tòa sơ thẩm tuyên. Tổng hợp bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Bản án xác định, Cty TNHH MTV Đầu tư & Xây dựng Tân Thuận (100% vốn Nhà nước, thuộc Ban Tài chính quản trị Thành ủy TP - nay là Văn phòng Thành ủy), được giao quản lý dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông.

Việc chuyển nhượng dự án phải có thẩm định, đấu giá công khai theo Luật Quản lý tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo Cang, Thiện và những người khác đã không thực hiện đúng các quy định, chuyển nhượng cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá thấp hơn thị trường.

Trong đó, ông Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, là người đứng đầu, đã không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, tự ý bút phê vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy, đồng ý cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng đất tại dự án KDC Phước Kiển cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2.

Cty Tân Thuận đã nhận của Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng cùng tiền thuế VAT 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, hợp đồng này sau đó bị hủy, Cty Tân Thuận đã trả lại cho Quốc Cường Gia Lai toàn bộ số tiền đã nhận cùng 21 tỷ tiền lãi. Quá trình điều tra, DN đã nộp số tiền 16,9/21 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.

HĐXX sơ thẩm cho rằng, số tiền thất thoát từ việc chuyển nhượng dự án KDC Phước Kiển là 154 tỷ đồng. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng đã bị hủy, tài sản thất thoát đã thu hồi nên không xảy ra thiệt hại.

Tại dự án KDC Ven Sông, Thiện đại diện cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng một phần cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2. Sai phạm tại dự án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 53 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của các bị cáo tại thời điểm chuyển nhượng 2 dự án gây thất thoát cho Nhà nước tổng cộng 207 tỷ đồng. Đến thời điểm khởi tố vụ án, tiền lãi phát sinh khiến thiệt hại tăng lên 283 tỷ đồng.

Đọc thêm